100 ngày phá án (2)

Thứ sáu, 30/05/2014 12:35

* Kỳ 2: Bóc gỡ đường dây mua bán người

(Cadn.com.vn) - Từ lời khai và đơn tố cáo của các nạn nhân, lãnh đạo Cục Phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) BĐBP nhận định đây là đường dây mua bán người từ các tỉnh phía Nam ra Lào Cai, Quảng Ninh để đưa sang Trung Quốc do Nguyễn Thị Hồng Phượng cầm đầu được tổ chức chặt chẽ, đã lừa bán nhiều người. Đường dây này liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố nên cần thiết phải xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức đấu tranh.

Xác lập chuyên án

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được về đường dây mua bán người qua biên giới do Nguyễn Thị Hồng Phượng cầm đầu, ngày 20-2-2014, Trung tướng Võ Trọng Việt - Tư lệnh BĐBP phê duyệt báo cáo xác lập Chuyên án 009A, kế hoạch đấu tranh và ký quyết định thành lập Ban Chuyên án (BCA) do Thiếu tướng Ngô Thái Dũng - Cục trưởng Cục PCTPMT BĐBP làm Trưởng ban dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền - Phó Tư lệnh BĐBP.

Thiếu tướng Ngô Thái Dũng - Cục trưởng Cục PCTPMT, Trưởng BCA 009A họp án.

Do địa bàn rộng, liên quan đến các tỉnh từ phía Nam ra đến phía Bắc nên Thiếu tướng Ngô Thái Dũng đã quyết định sử dụng hơn 30 TS, ĐTV ở các đơn vị tham gia, chia làm 5 tổ công tác. Cụ thể, tổ công tác số 1 do Đại tá Nguyễn Văn Thái - Trưởng phòng PCTPMT BĐBP Lào Cai làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ: Tổ chức điều tra, thu thập đầy đủ, chính xác các thông tin về các nạn nhân; nội dung, diễn biến sự việc xảy ra, đồng thời yêu cầu nạn nhân viết đơn tố cáo; động viên nạn nhân khai báo cụ thể về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng...

Tổ 2 do Đại tá Nguyễn Văn Hiển - Trưởng Phòng PCTPMT BĐBP Quảng Ninh làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ: xác minh, thu thập tài liệu quá trình xuất nhập cảnh qua CKQT Móng Cái của Phượng và các nạn nhân; trao đổi và cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng Trung Quốc để giải cứu các nạn nhân... Tổ 3 do Đại tá Dương Quốc Trượng - Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm miền Nam, Cục PCTPMT làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ: Phối hợp với Phòng PA72 , CA 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang để xác định quá trình làm hộ chiếu của các nạn nhân và Nguyễn Thị Hồng Phượng; phối hợp với CA, chính quyền địa phương, các lực lượng liên ngành để xác minh làm rõ nhân thân, lai lịch các nạn nhân; tài liệu chứng cứ khẳng định nạn nhân bị bán ra nước ngoài; hướng dẫn gia đình các nạn nhân Thúy, Diễm, Duyên làm đơn tố cáo...

Tổ 4 do Thượng tá Đỗ Ngọc Cảnh - Phó trưởng Phòng TS (Cục PCTPMT) làm Tổ trưởng, thực hiện các biện pháp TS kỹ thuật khi có yêu cầu và tổ 5 do Đại tá Phạm Hữu Sơn - Trưởng phòng Nghiệp vụ cơ bản (Cục PCTPMT) làm Tổ trưởng, thường trực BCA, nắm, tổng hợp tình hình, tham mưu đề xuất giúp BCA chỉ đạo thực hiện các kế hoạch trong quá trình đấu tranh.

Đây là chuyên án truy xét nên BCA xác định phải tập trung các biện pháp để bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Phượng - đây là vấn đề mấu chốt. Từ kết quả khai thác 2 nạn nhân, các số điện thoại liên lạc, ngay sau khi có quyết định thành lập BCA, chiều 21-3-2014, BCA đã chỉ đạo lực lượng đánh án phối hợp với Cục A72 - Bộ CA và Cục Cửa khẩu - Bộ Tư lệnh BĐBP tra cứu thông tin về đối tượng và nạn nhân, được biết lần xuất cảnh cuối cùng của Nguyễn Thị Hồng Phượng là ngày 20-6-2013 qua CKQT Móng Cái và chưa nhập cảnh trở lại. Tuy nhiên, căn cứ phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người và thông qua các biện pháp nghiệp vụ, BCA đã xác định chính xác Phượng đang có mặt ở An Giang. 18 giờ ngày 23-2-2014, BCA quyết định chuyển địa bàn bắt đối tượng từ phía Bắc vào An Giang và giao BĐBP An Giang là đơn vị thực hiện các biện pháp tố tụng đối với đối tượng của chuyên án.

Sa lưới

Do Nguyễn Thị Hiền và Lê Thị Hồng Khuyên tự bỏ trốn về Việt Nam nên các đối tượng trong đường dây mua bán người đã bị đánh động. Nhằm đề phòng các đối tượng chính có thể vượt biên bỏ trốn khỏi Việt Nam, liên tục trong 2 ngày 23 và 24-2, BCA đã có Công điện số 390/TK gửi BCH BĐBP các tỉnh tuyến biên giới Việt - Trung và Công điện số 391, 393/TK gửi BĐBP An Giang, Kiên Giang, Đoàn Đặc nhiệm miền Nam yêu cầu triển khai các biện pháp nghiệp vụ giám sát chặt chẽ mọi di biến động của Nguyễn Thị Hồng Phượng, không cho đối tượng bỏ trốn; đồng thời đề nghị BĐBP các tỉnh chỉ đạo các ĐBP kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng.

Các TS BĐBP lấy lời khai của Nguyễn Thị Hồng Phượng.

Đúng như nhận định của Thiếu tướng Ngô Thái Dũng - Trưởng BCA, 18 giờ ngày 24-2, ĐBPCK Long Bình, An Giang đã phát hiện và lập biên bản, yêu cầu dừng xuất cảnh đối với Nguyễn Thị Hồng Phượng khi thị đang cùng 5 người khác vượt biên giới sang Campuchia. Khẩn trương khai thác, xác minh kết luận số đối tượng đi cùng Phượng không liên quan đến đường dây mua bán người nên đã xử lý hành chính và tạm giữ Phượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS đã nắm được toàn bộ quá trình phạm tội của Phượng và các đối tượng trong đường dây mua bán người qua biên giới. Phượng khai nhận: Do muốn có cuộc sống an nhàn nên tháng 8-2012 Phượng đã làm quen và nhờ chị em Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Thơm tìm, đưa một số phụ nữ ở Bắc Giang, Hà Nội sang Trung Quốc bán cho Li Miên Fan. Từ nạn nhân của bọn buôn người và dưới sự chỉ đạo của Li Miên Fan, Phượng đã quay lại Việt Nam tổ chức đường dây mua bán người.

Trước khi bị bắt, Phượng cũng đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình và có sự đấu tranh tư tưởng quyết liệt nhưng vẫn rất ngoan cố. Cuối tháng 2-2014, khi biết đường dây do mình cầm đầu có nguy cơ bị bại lộ, Phượng có ý định ra tự thú nhưng không thực hiện, sau đó uống thuốc độc tự vẫn để tránh sự trừng phạt của pháp luật nhưng gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời. Trước khi uống thuốc độc, Phượng đã viết thư tuyệt mệnh, kể lại mọi sự cho con trai Nguyễn Thanh Duy và con gái Nguyễn Thị Hồng Nhi. Bức thư có đoạn: "... Con gái yêu của mẹ.

Mẹ xin lỗi vì đã sanh ra con mà lại bỏ con ra đi như vậy, trong khi con đang rất cần sự săn sóc của mẹ. Nhưng, mẹ phải chọn con đường này để đổi lại sự bình yên và đầy đủ vật chất cho anh em con... Sau này lớn lên con sẽ hiểu và tha thứ cho mẹ nhé con yêu. Con hãy sống ngoan ngoãn, vâng lời anh chị và bà ngoại, cậu mợ. Và nhất là phải học giỏi để đời con sau này không phải khổ như mẹ nghe con... Duy con, vì muốn có tiền để lo cho con nên mẹ phải lãnh hậu quả như ngày hôm nay, nhưng mẹ không hối hận vì dù chọn cái chết để giải quyết mọi vấn đề nhưng bù lại mẹ đã hy sinh cho tụi con được về sống gần ông bà, cô bác rồi. Mẹ về bên Trung Quốc thì cũng phải chết, thà mẹ chết ở đây để còn được gần ông bà và gia đình...".

Sau khi được gia đình và các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa An Giang cứu sống, ngày 24-2, Phượng trà trộn cùng với một số người dân địa phương trốn sang Campuchia thì bị BĐBP An Giang bắt giữ.

Trần Hoàng Anh
(còn nữa)